Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Cập nhật, 15:41, Thứ Hai, 22/10/2018 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào 9h sáng 22/10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Theo VOV

Sáng 22/10, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 22/10, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

 

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

 

Tại hội trường Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)
Tại hội trường Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào 9h sáng 22/10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào 9h sáng 22/10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

 

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).

 

Báo cáo của Thủ tướng cho biết: Tăng trưởng GDP năm 2018 sẽ đạt trên 6,7%. Chính phủ kiên định mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
Báo cáo của Thủ tướng cho biết: Tăng trưởng GDP năm 2018 sẽ đạt trên 6,7%. Chính phủ kiên định mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

 

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Cử tri còn nhiều lo lắng đối với một số lĩnh vực như: sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tình trạng
Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Cử tri còn nhiều lo lắng đối với một số lĩnh vực như: sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tình trạng "tham nhũng vặt" và tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.

 

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 24 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21/11/2018.
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 24 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21/11/2018.

 

Theo dự kiến chương trình, chiều nay 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Theo dự kiến chương trình, chiều nay 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

 

Sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước vào ngày 23/10. Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi được Quốc hội bầu.
Sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước vào ngày 23/10. Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi được Quốc hội bầu.

 

Cũng trong 2 ngày này, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn bổ nhiệm người giữ chức Bộ trưởng mới.
Cũng trong 2 ngày này, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn bổ nhiệm người giữ chức Bộ trưởng mới.