Lấn chiếm vỉa hè, lòng- lề đường "chuyện chưa cũ"

Cập nhật, 20:01, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

Mặc dù chính quyền TP. Vĩnh Long đã có những chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu xe vẫn còn diễn ra.

Có thể thấy, thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng- lề đường sẽ là “chuyện không bao giờ cũ” nếu chúng ta không giải quyết được những vấn đề nội tại giữa nhu cầu mưu sinh và việc thực thi pháp luật. 

Và dưới đây là những hình ảnh xuất hiện thường xuyên đã được PV. Vĩnh Long Online ghi nhận được tại một số tuyến đường nội ô TP. Vĩnh Long.

NGỌC LIỄU (thực hiện)

Khung cảnh lộn xộn ở khu vực chợ Vĩnh Long. Người bán bày đủ loại trái cây, hàng hóa ra lề đường và xuống tận lòng đường như thế này.
Khung cảnh lộn xộn ở khu vực chợ Vĩnh Long. Người bán bày đủ loại trái cây, hàng hóa ra lề đường và xuống tận lòng đường như thế này.

 

Khung cảnh lộn xộn ở khu vực chợ Vĩnh Long. Người bán bày đủ loại trái cây, hàng hóa ra lề đường và xuống tận lòng đường như thế này.
Khung cảnh lộn xộn ở khu vực chợ Vĩnh Long. Người bán bày đủ loại trái cây, hàng hóa ra lề đường và xuống tận lòng đường như thế này.

 

Trong khi đó, xe cộ lại hết sức đông đúc, việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên khó khăn, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều.
Trong khi đó, xe cộ lại hết sức đông đúc, việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên khó khăn, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều.

 

Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng- lề đường xuất phát từ chuyện “so bì”: Người ta lấn thì tui cũng lấn được.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng- lề đường xuất phát từ chuyện “so bì”: Người ta lấn thì tui cũng lấn được.

 

Và hậu quả là, gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã có hàng chục chiếc xe bán hàng lấn chiếm lòng lề đường
Và hậu quả là, gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã có hàng chục chiếc xe bán hàng lấn chiếm lòng lề đường

 

Một bộ phận khác thì cho rằng do kinh tế khó khăn “buôn bán chỉ đắp đổi qua ngày, vô chợ tốn rất nhiều chi phí”.
Một bộ phận khác thì cho rằng do kinh tế khó khăn “buôn bán chỉ đắp đổi qua ngày, vô chợ tốn rất nhiều chi phí”.

 

Đường 3/2 là con đường nhỏ, xe cộ luôn đông đúc nhưng nhiều người vẫn mặc nhiên dừng xe giữa đường.
Đường 3/2 là con đường nhỏ, xe cộ luôn đông đúc nhưng nhiều người vẫn mặc nhiên dừng xe giữa đường.

 

Bờ kè cũng bị trưng dụng làm điểm bán cà phê.
Bờ kè cũng bị trưng dụng làm điểm bán cà phê.

 

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắt nhở và xử phạt... nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắt nhở và xử phạt... nhưng rồi đâu lại vào đấy.

 

Chỉ có rác thải và mất vẻ mỹ quan đô thị là tồn động.
Chỉ có rác thải và mất vẻ mỹ quan đô thị là tồn động.