Vừa phê ma túy, vừa chơi game

Cập nhật, 08:41, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)

Lúc công an ập vào kiểm tra, Tô Thành Lập (SN 1996, trú ấp Phù Ly, xã Đông Bình- TX Bình Minh) vừa “phê” ma túy vừa chơi game và biết không thể chối nên đã nộp số ma túy đang cất giữ.

Tô Thành Lập là con một trong gia đình nhưng sớm sa vào con đường nghiện ngập nên làm thuê có được nhiêu tiền đều sử dụng vào việc mua ma túy. Ngày 9/10/2019, Lập bị Công an xã Đông Bình phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cam kết không tái phạm nhưng sau đó vẫn lén lút mua ma túy sử dụng.

Tối 13/2/2020, Lập đến khu vực chùa Tỳ (thuộc khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận) tìm đối tượng tên Út mua ma túy. Lập đưa 1,6 triệu đồng và được Út chỉ chỗ giấu ma túy dưới cục đá ven đường ở gần đó.

Sau khi lấy 2 gói ny lông chứa chất ma túy, Lập đem về nhà cất giấu. Sáng hôm sau, Lập lấy ma túy ra sử dụng rồi giấu số ma túy còn lại vào túi nhựa. Trong lúc Lập vừa “phê” ma túy vừa chơi game trên máy tính thì Công an TX Bình Minh vào kiểm tra. Biết không thể chối cãi nên Lập lấy 2 gói ma túy để trên bàn ra giao nộp.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, mẫu tinh thể rắn bên trong 2 gói ny lông thu giữ của Lập là 3,3305g ma túy loại Methamphetamine. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Tô Thành Lập về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Lập thừa nhận nghiện ma túy đá từ cuối năm 2018 nên thường đến khu vực chùa Tỳ gặp người tên Út mua ma túy sử dụng. Lập mua ma túy của Út khoảng 10 lần, mỗi lần 1,6 triệu đồng, sử dụng từ 15- 20 ngày.

Lập biết Út là do bạn nghiện dẫn đến khu vực chùa Tỳ giới thiệu và mỗi lần giao ma túy, Út đều đeo khẩu trang che kín mặt nên Lập không thể nhận dạng cũng không biết rõ họ tên, địa chỉ. Vì thế, cơ quan điều tra chưa làm việc được với Út.

Hành vi lén lút mua ma túy cất giấu để sử dụng của Lập đã xâm phạm đến quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây tác hại xấu đến an ninh trật tự địa phương. Trước đó, Lập đã bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và biết việc tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần xử mức án tương xứng trong khung hình phạt để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Tô Thành Lập 2 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “đã bị phạt hành chính hoặc bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm”, “chất ma túy có khối lượng từ 0,1g đến dưới 5g” thì bị phạt tù từ 1- 5 năm.

DIỄM PHƯỢNG