Kề dao cướp tiền bác ruột

Cập nhật, 05:21, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)

 

Phạm Nguyễn Thái Học làm việc tại cơ quan công an.
Phạm Nguyễn Thái Học làm việc tại cơ quan công an.

Với hành vi “Cướp tài sản”, Phạm Nguyễn Thái Học (32 tuổi, ngụ xã Thuận An- TX Bình Minh) vừa bị công an TX Bình Minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Bảnh (69 tuổi, ngụ xã Thuận An) bị 1 kẻ cướp dùng dao kề vào cổ, uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Học là thủ phạm nên mời về làm việc.

Học khai nhận, vào khoảng 19 giờ ngày 1/11, sau khi uống rượu, Học lấy 2 con dao nhọn bỏ vào túi quần và đi bộ đến nhà tìm bà Bảnh là bác ruột của Học với mục đích tìm tài sản để chiếm đoạt.

Khi đến nơi, thấy bà Bảnh đang ngồi xem tivi, Học liền lấy 2 con dao Thái Lan thủ sẵn trong người kề vào cổ uy hiếp, buộc bà Bảnh phải đưa 2 triệu đồng. Lợi dụng lúc Học sơ hở, bà Bảnh đã đẩy tay của Học ra và tri hô. Học liền bỏ chạy thoát thân.

Được biếc, Học bị nghiện rượu và có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Công an TX Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN- QUỐC TRUNG (CAVL)