Lãnh án tù vì "mua đề dùm em gái"

Cập nhật, 14:57, Thứ Năm, 15/08/2019 (GMT+7)

Đang trong thời gian thử thách án phạt về tội “Đánh bạc”, Huỳnh Thị Tuyết Phượng (SN 1970, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) đứng ra mua số đề dùm em gái, bị công an phát hiện nên ra tòa lãnh luôn án cũ lẫn án mới.

Khoảng 15 giờ 45 ngày 6/8/2018, Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an xã Tân Hội tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thanh Thúy (SN 1984, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội) đang thực hiện hành vi mua bán số đề tại nhà, thu giữ 5 phơi đề với tổng số tiền hơn thua trên 39 triệu đồng.

Qua làm việc, Thúy thừa nhận “bán đề mới 1 tháng” bằng hình thức người mua gặp trực tiếp Thúy tại quán cà phê hoặc nhắn tin qua điện thoại báo con số và số tiền mua đề. Sau đó, Thúy dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở thưởng hàng ngày để xác định thắng thua với người mua.

Kết quả đối chiếu các con số ghi trên phơi đề và nội dung tin nhắn lưu trong điện thoại thu giữ của Thúy, cơ quan điều tra xác định từ ngày 4- 6/8/2018, Thúy bán số đề cho nhiều người.

Trong đó, Huỳnh Thị Tuyết Phượng mua 276.000đ; Nguyễn Văn Công Bình (SN 1963, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội) 200.000đ; Ngọc Tuyền (SN 1982, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội) 990.000đ; Ngô Trần Kim Thoa (SN 1965, trú ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội) hơn 1,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Mỹ Lan (SN 1985, trú ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa) hơn 2,3 triệu đồng; Huỳnh Thị Phúc (SN 1973, trú ấp Tân Phú, xã Tân Hòa) hơn 3,9 triệu đồng; Nguyễn Thị Bé Loan (SN 1967, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội) hơn 4,5 triệu đồng.

Do số tiền đánh bạc của Bình, Phúc, Tuyền, Thoa, Loan, Lan chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (5 triệu đồng) và bản thân những người này cũng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an TP Vĩnh Long ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Riêng Huỳnh Thị Tuyết Phượng khai mua đề dùm em gái là Huỳnh Thị Tuyết Diễm (SN 1974, trú ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa) chứ bản thân không trực tiếp hơn thua.

Qua làm việc, Diễm cũng thừa nhận vào ngày 5/8/2018 có nhờ chị mua dùm 276.000đ số đề. Do số tiền Diễm đánh bạc dưới 5 triệu đồng nên chỉ bị phạt hành chính.

Trong khi đó, Phượng là người đứng ra mua số đề dùm em gái nhưng vì ngày 7/9/2016, Phượng đã bị TAND TP Vĩnh Long phạt 1 năm tù treo tội “Đánh bạc” và còn đang trong thời gian thử thách nên hành vi “mua dùm 276.000đ số đề” lần này của Phượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Huỳnh Thị Tuyết Phượng và Nguyễn Thanh Thúy về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì mục đích thu lợi, Phượng và Thúy đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, gây tác động xấu đến trật tự xã hội. Cụ thể, Thúy thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần với nhiều người, gián tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo,…

Còn Phượng đã bị kết án tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích và đang trong thời gian thử thách lại tiếp tục vi phạm chứng tỏ lần xử phạt trước chưa đủ răn đe nên cần xử mức án tương xứng với hành vi mà cả 2 đã gây ra.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Thúy 6 tháng tù giam và 10 triệu đồng tội “Đánh bạc”, phạt Huỳnh Thị Tuyết Phượng 3 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm tù treo của bản án ngày 7/9/2016 chuyển thành giam, buộc Phượng phải chấp hành chung hình phạt là 1 năm 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG