2 năm 6 tháng tù vì tàng trữ ma túy trong phòng trọ

Cập nhật, 08:26, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trung Tấn (SN 1993, ngụ ấp An Thạnh, xã An Bình- Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Chấp hành xong án phạt tù vì tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, Tấn lại sa vào con đường nghiện ngập. Trong lúc đang sử dụng ma túy tại phòng trọ, Tấn bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Tấn khai nhận mục đích mua ma túy chỉ để dành sử dụng vì bản thân bắt đầu nghiện ma túy khoảng đầu tháng 4/2019.

Nội dung vụ án như sau: Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 22/4/2019, Công an huyện Long Hồ phối hợp Công an xã Thanh Đức tiến hành kiểm tra phòng trọ số 6 của nhà trọ P.T. (thuộc xã Thanh Đức- Long Hồ) thì bắt quả tang Nguyễn Trung Tấn và T.V.T.G. (SN 2005, ngụ TP Vĩnh Long) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét phòng trọ, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói nilon hàn kín chứa tinh thể màu trắng được giấu bên trong bao thuốc lá hiệu JET và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy nên mời 2 đối tượng này về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận: Khoảng 7 giờ ngày 22/4/2019, hắn đến khu vực QL57 (thuộc ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ) gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) để mua 5 gói ma túy với giá 1,2 triệu đồng.

Sau đó, Tấn đem số “hàng trắng” này về phòng trọ và lấy 1 gói để sử dụng, số ma túy còn lại giấu vào bao thuốc lá. Đúng lúc này, G. phát hiện và xin sử dụng chung. Do lo sợ G. tố cáo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên Tấn đồng ý, sau đó cả 2 bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), mẫu tinh thể màu trắng bên trong 4 gói nilon thu giữ của Tấn là ma túy loại Methamphetamine, có trọng lượng 0,5222g. Nguyễn Trung Tấn bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng G., đối tượng này khai nhận với cơ quan điều tra chỉ sử dụng chung ma túy cùng Tấn, nguồn gốc số ma túy Tấn sử dụng và tàng trữ thì G. hoàn toàn không biết nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Trung Tấn đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về chất ma túy đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Bị cáo có nhân thân xấu, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức hành vi gây ra là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tấn 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trung Tấn có 1 tiền án- ngày 28/5/2014 bị TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

KIẾN THÀNH