Án mạng đau lòng từ việc 2 người đàn bà không thích nhau

Cập nhật, 16:11, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

Nam thanh niên cầm dao đi tìm người đánh bạn mình chảy máu mũi hòng trả thù và án mạng đau lòng đã xảy ra.

 Bị cáo Lý Thương lãnh án chung thân
Bị cáo Lý Thương lãnh án chung thân

Sáng 12/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lý Thương (SN 1993, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) mức án chung thân về tội "Giết người"; bị cáo Trần Đình Toàn (SN 1994, ngụ quận 9, TP HCM) 6 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Hồng Linh và Phan Lê Huệ có xích mích từ lâu do chị Huệ thường xuyên nói xấu về cuộc sống vợ chồng Linh trước đây (hiện đã ly dị).

Chiều 29/4/2018, hai người vô tình gặp nhau ở một tiệm cắt tóc rồi cãi vã, thách thức đánh nhau. Cả chị Linh lẫn chị Huệ đều gọi bạn đến trợ giúp. Chị Huệ điện thoại cho Trần Đình Toàn kể về việc mình bị đánh ở tiệm cắt tóc. Đang ngồi uống bia, Toàn liền rủ bạn đi chung, trong đó có Lý Thương.

Đến tiệm cắt tóc, hai nhóm lao vào ẩu đả. Nhóm bên Toàn đánh anh Đinh Văn Hậu (bạn trai chị Linh) trầy xước. Đáp trả, anh Hậu đánh Toàn chảy máu mũi. Mọi người can ngăn nên cuộc hỗn chiến tạm ngưng.

Nhóm Toàn rời tiệm cắt tóc để đến cửa hàng game bắn cá gần đó. Chưa hết tức giận vì cú đòn khiến mình chảy máu mũi, Toàn quay về nhà lấy mã tấu. Toàn thông báo với nhóm bạn rằng Toàn sẽ đi tìm anh Hậu trả thù. Ủng hộ bạn, Thương mang theo dao, đi theo giúp sức.

Đến 17 giờ cùng ngày, Toàn cùng Thương và một người bạn khác tới nhà chị Linh để tìm anh Hậu. Đến nơi, Toàn cầm mã tấu đứng ngoài hẻm la lối, ném gạch, chậu cây vào cổng nhà chị Linh. Thấy người lạ ngang nhiên gây rối, cha chị Linh là ông Hồ Hữu Hạnh ra cổng và hỏi chuyện nhóm người do Toàn dẫn đầu. Ngay lập tức, Lý Thương cầm dao đâm vào ngực ông Hạnh. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo VKSND TP HCM, cơ quan chức năng đủ cơ sở cáo buộc tội danh "Giết người" đối với Lý Thương.

Ngoài ra, VKS nhận thấy Trần Đình Toàn không bàn bạc với Thương là sẽ gây thương tích hay tước đoạt sinh mạng đối phương. Hơn nữa, Toàn không biết Thương mang theo hung khí. Sau đó, Thương thực hiện hành vi đâm ông Hạnh là ngoài ý chí, mong muốn của Toàn. Khi sự việc xảy ra, Toàn không hô hào, giúp sức về tinh thần. Do đó, cơ quan điều tra không đủ cơ sở xác định Toàn là đồng phạm với Thương trong việc giết người mà nạn nhân là ông Hạnh. Dựa trên chứng cứ, cơ quan công tố cáo buộc Trần Đình Toàn tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo Di Lâm/NLĐO