Hiệu quả từ mô hình nuôi vịt trên sàn lưới

Cập nhật, 12:16, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

 

Tại huyện Phụng Hiệp, nhiều nông hộ nuôi vịt trên sàn lưới, cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Lưới được dùng làm sàn để nuôi vịt thường là lưới mủ, chi phí đầu tư thấp. Để làm sàn 30m2 nuôi khoảng 500 con vịt, chi phí chưa đến 3 triệu đồng, sử dụng từ 2-3 năm.

Ưu điểm của cách làm này là dễ vệ sinh chuồng trại, do phân vịt thải ra rơi xuống ao nên hạn chế được tình trạng ô nhiễm và mùi hôi, vừa giảm thiểu được dịch bệnh phát sinh. Do nuôi trên sàn nên phân vịt thải ra được tận dụng để nuôi cá, tăng thêm thu nhập.

Áp dụng cách làm này gần 2 năm qua, ông Nguyễn Thanh Bạc, ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, cho biết hiện nay đàn vịt xiêm của gia đình nuôi trên sàn lưới đã phát triển được gần 300 con (ảnh). Do nuôi theo hình thức xen kẽ nên tháng nào cũng có vịt bán cho thương lái.

Vịt sau 3 tháng nuôi sẽ xuất bán với trọng lượng mỗi con từ 2,5-3kg. Trung bình mỗi tháng gia đình ông xuất bán gần 100 con vịt xiêm, với giá 70.000 đồng/kg, trừ hết chi phí đạt lợi nhuận hơn 10 triệu đồng”.

Theo DUY KHÁNH (Báo Hậu Giang