Vũng Liêm có đàn bò lớn nhất tỉnh

Cập nhật, 07:41, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Cụ thể, tổng đàn bò năm 2018 của huyện là 31.474 con, chiếm gần 40% số bò toàn tỉnh. Các xã có số lượng bò phát triển khá là Quới An, Trung Hiệp, Tân Quới Trung, Trung Thành, Trung Chánh, Trung An, Trung Thành Tây, Trung Nghĩa và một số xã khác với tổng diện tích trồng cỏ là 876ha. 

Thời gian qua, các hộ nuôi bò trên địa bàn đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi để nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao thu nhập.

Tính đến tháng 10/2018, đàn bò toàn tỉnh có 92.881 con, giảm 1,69% so cùng kỳ năm trước do giá bò hơi không ổn định nên người chăn nuôi ngại đầu tư. Trong khi tổng đàn bò của tỉnh giảm thì tổng đàn bò của Vũng Liêm vẫn duy trì phát triển cả về số lượng, chất lượng và giá trị.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện, thực hiện kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2017- 2020 định hướng đến 2030, bò được xem là vật nuôi chủ lực trong các sản phẩm chủ lực của huyện.

SÔNG HẬU