Thịt heo tăng giá, cá nuôi giảm

Cập nhật, 06:19, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Hiện giá heo hơi đã tăng lên mức gần 80.000 đ/kg kéo theo giá bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng từ 5.000- 8.000 đ/kg so cách đây 2 tuần. Cụ thể thịt đùi, thịt ba rọi từ 110.000- 130.000 đ/kg, sườn lên mức 140.000 đ/kg.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, sức mua mặt hàng này không tăng, một phần do ảnh hưởng dịch bệnh người tiêu dùng giảm số lần đi chợ. Nhiều sạp thịt đã chủ động giảm nhập hàng mỗi ngày để tránh tình trạng thừa hàng.

Trong khi đó, giá nhiều loại cá nuôi như: cá rô, điêu hồng hiện đã giảm từ 1.000- 3.000 đ/kg, tùy loại.

Cụ thể, cá điêu hồng ở mức 27.000- 29.000đ; cá rô đầu vuông 26.000đ. Đáng chú ý, cá tra- mặt hàng cá nuôi chủ lực cho xuất khẩu tại ĐBSCL giá ở mức khá thấp kéo dài trong nhiều tháng qua, hiện chỉ 18.000- 19.000 đ/kg, thấp hơn khoảng 10.000đ so cùng kỳ.

Để giảm thua lỗ thì thả nuôi cá với mật độ thưa, giảm lượng thức ăn... là cách mà nhiều người nuôi đang áp dụng, trong khi nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cũng đã chủ động khai thác các thị trường mới- nhất là tăng cường tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa để giảm khó khăn đầu ra.

N. HOÀNG