Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cập nhật, 20:25, Thứ Bảy, 27/04/2019 (GMT+7)

Bộ trưởng Khoa học- Công nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị.

PGS Nguyễn Lê Khánh Hằng (thứ 2 từ trái sang) được đề cử Giải chính.Ảnh: Phan Minh
PGS Nguyễn Lê Khánh Hằng (thứ 2 từ trái sang) được đề cử Giải chính.Ảnh: Phan Minh

Trong số đó có PGS Phạm Đức Chính- Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam (lĩnh vực cơ học); PGS Nguyễn Lê Khánh Hằng- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (lĩnh vực y sinh dược học) và TS Lê Trọng Lư- Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam (lĩnh vực vật lý).

Đây là năm đầu tiên, Hội đồng giải thưởng đề xuất trao tặng cho nhà khoa học nữ và cho các nhà khoa học trong các lĩnh vực y sinh dược học và cơ học.

Trước đó, Bộ KH-CN đã công bố danh sách công trình đề cử, xem xét tại Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019. Trong 8 công trình được chọn có 6 hồ sơ đề cử cho tác giả của công trình khoa học xuất sắc (Giải chính) và 2 hồ sơ đề cử cho nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi (Giải trẻ).

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Bộ KH-CN (18/5).

PV