Chi bộ ấp An Thới: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm

Cập nhật, 05:57, Thứ Năm, 08/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, Chi bộ ấp An Thới (xã An Bình- Long Hồ) đã quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân bằng những hành động thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đường sá trong ấp thuận tiện, đèn sáng tận nhà.
Đường sá trong ấp thuận tiện, đèn sáng tận nhà.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, Chi bộ ấp An Thới nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đảng viên trong chi bộ thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua lao động, sản xuất, cán bộ thường xuyên xuống địa bàn cơ sở nắm tình hình cũng như lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

“Chi bộ ấp học theo Bác việc gì lợi cho dân thì phải hết sức làm, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào do địa phương phát động”- Bí thư kiêm Trưởng ấp An Thới Nguyễn Xuân Phong cho biết.

Những năm qua, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới ở ấp đạt nhiều kết quả. Toàn ấp hiện có 6 hộ nghèo (chiếm 1,48%); 11 hộ cận nghèo (chiếm 2,7%); số hộ thoát nghèo năm 2020 là 2 hộ. Đa số hộ nghèo, cận nghèo đều được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo chị Nguyễn Kim Phượng- cán bộ phụ nữ ấp An Thới, ấp đẩy mạnh thực hiện phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế bằng hình thức giúp vốn cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ ủy thác đạt 1,4 tỷ đồng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, ấp vận động thu quỹ Vì người nghèo đạt 100%; làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ kịp thời hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 378 phần quà trị giá 75 triệu đồng trong năm 2020.

Trong căn nhà mới kiên cố, bà Đặng Thị Tư vui mừng chia sẻ: “Hồi trước nhà tôi nghèo lắm, đi làm thuê làm mướn sống qua ngày. Được ấp vận động 15 triệu đồng hỗ trợ cất nhà, tôi biết ơn vô cùng. Giờ thoát nghèo, cả nhà cùng chí thú làm ăn”.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Bí thư kiêm Trưởng ấp An Thới Nguyễn Xuân Phong (trái) luôn quan tâm chăm lo đời sống bà con khó khăn trên địa bàn.
Bí thư kiêm Trưởng ấp An Thới Nguyễn Xuân Phong (trái) luôn quan tâm chăm lo đời sống bà con khó khăn trên địa bàn.

Có thể thấy, những việc làm thiết thực của chi bộ ấp cùng sự chung tay, đồng lòng từ phía nhân dân đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

“Người dân rất quan tâm tham gia đóng góp ý kiến với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, đảng viên nơi cư trú với quần chúng nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để đạt năng suất cao, phát triển kinh tế hộ, thực hiện tốt công tác giảm nghèo”- ông Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh.

Nổi bật, từ khi phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong ấp luôn tích cực hưởng ứng đóng góp tiền, ngày công lao động.

Năm 2020, ấp vận động nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng để làm hệ thống đèn đường kết hợp cột cờ và sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Cô Nguyễn Thị Bé Tư nhớ lại: “Hồi xưa đường đất sình lầy. Nghe xã, ấp vận động thì dân ủng hộ hết mình; người hiến đất, người góp công, người góp của. Nhờ vậy mà đường sá hết ngập, học sinh đi học dễ dàng. Thêm đèn đường sáng trưng”.

Không ngại nắng nóng, chú Đỗ Hữu Trí vừa thoăn thoắt trộn vữa vừa hướng dẫn bà con cùng dựng lên các trụ đèn năng lượng mặt trời để hoàn thành công trình thắp sáng tuyến đường nông thôn liên ấp.

“Chính quyền phát động, nhân dân cùng làm thì mau hoàn thành lắm. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cây xanh đèn sáng tận nhà thì trong ấp ai mà không mừng”- chú Trí cười nói.

Bên cạnh đó, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, người dân ấp An Thới tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sản xuất và rác sinh hoạt bảo vệ môi trường; trồng hoa, xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm “sáng- xanh- sạch- đẹp”. Đến nay, có 100% hộ dân sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước tập trung; 99,99% hộ dân sử dụng điện an toàn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Bình Phan Hữu Trí Thông Minh, chi bộ ấp An Thới đã có nhiều giải pháp sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từng cán bộ đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm, luôn sâu sát và “lấy dân làm gốc”. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của Đảng bộ xã, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA