Thị trấn Long Hồ

Chỉ có 17,19% hộ dân đăng ký thu gom rác thải

Cập nhật, 09:00, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Đến cuối tháng 11/2019, thị trấn Long Hồ chỉ có 359 hộ dân đăng ký thu gom rác thải, tương đương 17,19% hộ dân trên địa bàn. Đây là con số đáng quan tâm khi thị trấn Long Hồ đang phấn đấu trở thành thị trấn văn minh đô thị.

Nguyên nhân số hộ dân đăng ký thu gom rác thải còn thấp là do người dân vẫn chưa ý thức được tác hại của rác thải sinh hoạt, cộng với thói quen vứt rác chưa đúng nơi, đúng chỗ.

Trước thực trạng trên, UBND thị trấn Long Hồ kêu gọi tất cả các ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực tích cực như công tác truyền thông nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết về các vấn đề môi trường.

Cụ thể tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuyệt đối không vứt rác thải xuống ao, hồ, sông, rạch. Ngoài ra, lực lượng đoàn thể thị trấn mà nòng cốt là đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân hỗ trợ vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định, đăng ký thu gom rác thải.

Việc bỏ rác đúng nơi quy định là việc làm cần thiết, thể hiện ý thức trong sinh hoạt vừa thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng vừa góp phần bảo vệ môi trường, đồng thới giúp thị trấn sớm hoàn thành 1 tiêu chí rất khó trong xây dựng thị trấn văn minh đô thị đó là tiêu chí về môi trường.

PHƯỚC GIANG