Nâng cao nhận thức về vai trò sáng tạo của khởi nghiệp

Cập nhật, 16:58, Thứ Sáu, 25/10/2019 (GMT+7)

Sáng 25/10/2019, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và Sở Khoa học công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo “Vai trò của sáng tạo với khởi nghiệp”.

Tại đây, các đại biểu đã khái quát được thực trạng và đề ra những giải pháp cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ĐBSCL.

 Các đại biểu tham dự đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho khởi nghiệp phát triển.
Các đại biểu tham dự đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho khởi nghiệp phát triển.

Bên cạnh tham luận của các trường ĐH trong tỉnh về vấn đề khuyến khích sinh viên khởi nghiệp còn có nhiều ý kiến đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, Tỉnh Đoàn An Giang, Liên hiệp hội TP Cần Thơ … và các cá nhân bước đầu thành công từ những ý tưởng khởi nghiệp.

Xác định vai trò của khởi nghiệp đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp; các trường ĐH, CĐ đã hình thành vườn ươm hay không gian khởi nghiệp.

Tham quan các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.
Tham quan các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu cũng nhìn nhận nhiều hạn chế, thiếu sót từ chủ quan đến khách quan ảnh hưởng đến sự phát triển của khởi nghiệp trong thời gian qua, đồng thời đề ra nhiều giải pháp phù hợp để phát triển.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN