33 xã- phường- thị trấn không còn cựu chiến binh nghèo

Cập nhật, 13:30, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2012- 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã xóa được 579 hộ CCB nghèo, nâng hộ khá giàu lên 65,7%, tăng gần 6% so đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, có 33 xã- phường- thị trấn không còn CCB nghèo, chiếm 30,3%.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB đã xây dựng mối quan hệ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ngày càng có hiệu quả.
Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB đã xây dựng mối quan hệ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ngày càng có hiệu quả.

Đạt được kết quả trên là nhờ các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau nâng cao đời sống, vượt khó giảm nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi.

Theo đó, hội đã huy động nguồn vốn trên 358,3 tỷ đồng, tăng 1,63 lần so đầu nhiệm kỳ, tạo việc làm mới cho gần 59.600 lượt lao động; xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác do CCB làm giám đốc, tổ trưởng, giải quyết việc làm ổn định cho 17.690 con, em CCB, cựu quân nhân; cất mới và xóa 778 căn nhà tạm cho CCB trị giá gần 29 tỷ đồng, tăng gần 1,9 lần so nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, hội đề ra chỉ tiêu xóa 100% nhà tạm; hàng năm giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 1- 1,5% để đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ CCB nghèo; nâng mức sống khá giàu trong hội từ 65% trở lên và hầu hết CCB còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI