Sớm hoàn thành hồ sơ công nhận lễ hội văn hóa phi vật thể

Cập nhật, 14:37, Thứ Hai, 19/08/2019 (GMT+7)

Sáng 19/8/2019, ông Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát “công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích, lịch sử, văn hóa” tại huyện Trà Ôn.

Đoàn đến khảo sát lại Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn.
Đoàn đến khảo sát lại Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn.

Sau khi khảo sát Lăng ông Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn (ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ), đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Trà Ôn. Toàn huyện có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia (Lăng ông Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn) và 9 di tích cấp tỉnh.

Hiện đang bổ sung hồ sơ xếp hạng 3 di tích. Còn lại các di tích chưa đưa xếp hạng, gồm: 11 đình làng phổ thông, 3 chùa, 1 miếu và 1 khu di tích căn cứ cách mạng.

Năm 2014- 2018, Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn đón khoảng 100.000 lượt khách đến chiêm bái.
Năm 2014- 2018, Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn đón khoảng 100.000 lượt khách đến chiêm bái.

Hàng năm các di tích lịch sử văn hóa đón 26.000 lượt khách tham quan, doanh thu từ các dịch vụ 2,5 tỷ đồng. Từ năm 2014- 2018, huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích tỉnh tổ chức trùng tu, tôn tạo với số tiền gần 3,8 tỷ đồng từ nguồn xổ số kiến thiết và xã hội hóa.

Dịp này, địa phương kiến nghị quan tâm đầu tư khu căn cứ cách mạng cho Bưng Sẩm (xã Hòa Bình); công nhận lễ hội Lăng ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn là lễ hội cấp quốc gia.

Đoàn giám sát làm việc với địa phương.
Đoàn giám sát làm việc với địa phương.

Theo ông Lưu Thành Công, hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến giá trị văn hóa vì đây được xem là nền tảng dân tộc. Ông cũng đề nghị, sớm hoàn thành hồ sơ công nhận lễ hội văn hóa phi vật thể; tiếp tục quan tâm bảo tồn, kiến tạo, giữ gìn và phát huy các di tích gắn với du lịch tâm linh; tiếp tục làm hồ sơ các công trình chưa xếp hạng, đáp ứng ý nguyện cộng đồng dân cư; kiện toàn và phát huy tư duy sáng tạo của ban quản lý các di tích và giữ gìn các cổ vật.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- PHƯƠNG THÚY