Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

Cập nhật, 18:36, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

Ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 16, khóa IX nhiệm kỳ 2013- 2018, sơ kết hoạt động Công đoàn (CĐ) 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 vào chiều 30/6/2017.

Ông Huỳnh Bá Long trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể xuất sắc.
Ông Huỳnh Bá Long trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể xuất sắc.

Bên cạnh, cần tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ); thực hiện tốt hoạt động giám sát các chế độ chính sách cho NLĐ; nghiên cứu xây dựng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Trong chỉ đạo đại hội CĐ các cấp cần đảm bảo chặt chẽ về thời gian và quy trình nhân sự.

Bà Lê Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc.
Bà Lê Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc.

6 tháng qua, toàn tỉnh đã phát triển mới gần 4.700 đoàn viên, thành lập mới 8 CĐCS, vận động quỹ tấm lòng vàng hơn 3,4 tỷ đồng; có 118/118 doanh nghiệp có tổ chức CĐ đã ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tuy nhiên, tính chủ động trong triển khai các hoạt động CĐ chưa cao; công tác phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ; nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng phát triển công đoàn viên.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI