Đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Cập nhật, 14:16, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

6 tháng qua, trước tình trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức diễn đàn về trẻ em gái với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và tổ chức 9 lớp tập huấn, truyền thông cho 880 cán bộ, hội viên, phụ nữ về kiến thức pháp luật bảo vệ trẻ em; các quy định, chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi trẻ em; hướng dẫn cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng phòng ngừa và tự bảo vệ trẻ em cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang triển khai xây dựng mô hình điểm “Giảm thiểu xâm hại tình dục trẻ em” tại 2 xã điểm Trung Thành và Trung Ngãi (Vũng Liêm); tổ chức triển khai tập huấn kiến thức hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và tự bảo vệ trẻ em, hướng dẫn các văn bản quy định của pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em cho hội viên, phụ nữ và người dân.

HẢI YẾN