Phấn đấu 100% cựu chiến binh là "Hội viên gương mẫu"

Cập nhật, 14:59, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc, sáng 30/6/2017, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh Vĩnh Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 85 đại biểu đến từ 31 hội cơ sở.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2012- 2017), Hội CCB 2 cấp đã tham gia tốt công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cùng các hoạt động gắn kết nghĩa tình đồng đội; có 98,7% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 59,2% hội cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, Hội CCB Khối CQ-DN tỉnh 5 năm liền (2012- 2016) đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu hàng năm có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 100% CCB đạt “Hội viên gương mẫu”; có 98% trở lên gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa và bồi dưỡng, giúp đỡ 35 quần chúng ưu tú phấn đấu được kết nạp Đảng.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, ông Nguyễn Thanh Bình đắc cử làm Chủ tịch Hội CCB Khối CQ-DN tỉnh, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI