Quốc hội cần dành nhiều thời gian hơn cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm

Cập nhật, 17:56, Thứ Tư, 28/06/2017 (GMT+7)

Thực hiện lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, ngày 28/6/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP Vĩnh Long.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP Vĩnh Long.

Ngày 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Vĩnh Long gồm: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Lưu Thành Công- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Phạm Tất Thắng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Trang- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp xúc với 900 cử tri huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, Tam Bình và TP Vĩnh Long.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, cử tri đã gửi gắm nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ ấp- khóm; hỗ trợ trang thiết bị cho ngành giáo dục hoạt động tốt hơn; vấn đề đầu tư nâng cấp các tuyến đường quốc lộ; xử lý nạn chiếm đất công; có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng công trình điện- đường- nước để tránh bất cập, gây lãng phí, trở ngại cuộc sống người dân.

Cử tri huyện Vũng Liêm gửi gắm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội.
Cử tri huyện Vũng Liêm gửi gắm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri quan tâm; có biện pháp xử lý nạn ấu dâm, tình hình đuối nước của trẻ em; quan tâm đầu ra các mặt hàng nông sản; xử lý nạn vật tư phân bón giả tràn lan và tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận các kiến nghị của cử tri và yêu cầu các ngành chức năng xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương.

Đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm các vấn đề bức xúc của cử tri và đang ráo riết xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, lạm dụng chức quyền gây hại cho đất nước và sẽ có những giải pháp quyết liệt nhằm giúp nông dân an tâm sản xuất.

Tin, ảnh: YẾN- TƯƠI