Tam Bình: 10/17 xã- thị trấn đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia BHYT

Cập nhật, 13:53, Thứ Bảy, 19/12/2015 (GMT+7)

Tính đến 14/12/2015, Tam Bình có 92.775 người tham gia BHYT chiếm 72,06% tổng số dân có mặt tại địa phương, tăng 3,38% so năm 2014.

Trong đó, 89.487 thẻ BHYT thuộc huyện quản lý và 3.288 thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác. Ngoài ra, 26.747 người thuộc nhóm học sinh, sinh viên, công nhân,… có thẻ BHYT nhưng đang tạm vắng tại địa phương và 82 người từ nơi khác chuyển đến.

Cụ thể đối tượng chính sách được cấp 37.065 thẻ BHYT; CB.CCVC mua 6.499 thẻ; học sinh, sinh viên mua 19.516 thẻ; đối tượng cận nghèo mua 4.209 thẻ; nhân dân mua 22.248 thẻ; đối tượng khác mua 3.288 thẻ BHYT.

Huyện Tam Bình có 10/17 xã- thị trấn vận động tổng số dân tham gia BHYT chiếm tỷ lệ từ 70% trở lên gồm: thị trấn Tam Bình, Loan Mỹ, Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Hòa Lộc, Hòa Hiệp, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Tân Lộc, Ngãi Tứ. Thấp nhất là xã Phú Thịnh (65,79%), Bình Ninh (66,21%) và Long Phú (66,59%).

LÊ SÁU