Đại hội Đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 15:48, Thứ Sáu, 18/12/2015 (GMT+7)

 

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Sáng 18/12/2015, Đại hội Đại biểu Hội Làm vườn tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã xây dựng gần 3.800 mô hình VAC, nâng tổng số hơn 16.500 mô hình, đạt 125,4% chỉ tiêu.

Trong đó, có nhiều mô hình VAC đa dạng như kết hợp IPM với nuôi cá trên ruộng lúa, kết hợp ủ biogas, kết hợp du lịch sinh thái. Bên cạnh, hội còn vận động hội viên hỗ trợ nhau làm VAC với gần 3.400 ngày công, gần 82.000 cây, con giống, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Đại hội thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, ổn định và nâng chất mô hình VAC đã có và phát triển thêm 2.000 mô hình; mỗi hội cơ sở xây dựng từ 1- 2 mô hình VAC tình thương.

Ông Lữ Quang Ngời trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân.
Ông Lữ Quang Ngời trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân.

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hội cần chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong liên doanh, liên kết, góp phần đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 19 thành viên. Ông Trần Văn Trạch được bầu làm Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI