Vũng Liêm: Vụ đầu hợp tác xã nấm rơm ấp Hiếu Thủ lợi nhuận 160 triệu đồng

Cập nhật, 06:24, Thứ Bảy, 19/12/2015 (GMT+7)

Thực hiện tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất) chuẩn nông thôn mới, qua vận động, 6 hộ nông dân ở ấp Hiếu Thủ (xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) đã tự nguyện tham gia thành lập tổ hợp tác sản xuất nấm rơm. Ngay vụ sản xuất đầu tay, tổ hợp tác này sử dụng toàn bộ 20ha rơm từ diện tích đất trồng lúa của gia đình.

Nhờ được hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất theo mô hình cải tiến- trồng nấm rơm trong nhà; nên năng suất nấm của các hộ này đạt từ 1,3- 1,5 kg/mô, đạt tổng sản lượng 5.600kg nấm.

Với giá thành bình quân 40.000đ/kg, tổ hợp tác nông nghiệp này đã thu được 226 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, 6 hộ nói trên còn lãi 160 triệu đồng, bình quân mỗi hộ lãi gần 26,7 triệu đồng sau 2 tháng sản xuất.

Phấn khởi từ hiệu quả kinh tế đạt được, tổ hợp tác nấm rơm nói trên vừa đầu tư mua 1 máy cuốn rơm với vốn đầu tư là 260 triệu đồng để mở rộng sản xuất trong thời gian tới; trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng bằng hình thức cho vay lãi suất ưu đãi.

Trọng Dân