Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do 1 bên xác lập không vì nhu cầu của gia đình là nghĩa vụ riêng

Cập nhật, 14:36, Thứ Ba, 05/05/2020 (GMT+7)

Vợ chồng tôi đã ly hôn cách đây 1 năm nhưng chưa chia tài sản. Sau ly hôn, tôi nuôi con, chồng tôi ra sống riêng và lui tới với một phụ nữ khác. Nay, anh về yêu cầu chia tài sản. Anh đưa ra số nợ mới vay sau ly hôn và đề nghị tôi dùng tài sản chung trả số nợ này, còn lại bao nhiêu thì chia đôi. Điều này, có hợp lý không? Tôi có phải thực hiện theo không?

L.T.D.H. (Hậu Giang)

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình, là nghĩa vụ riêng của vợ hoặc chồng.

Người chồng đã ly hôn của chị ra sinh sống riêng rồi mới vay số nợ trên, để sử dụng riêng, không vì nhu cầu của gia đình (với chị và các con của chị), do đó đây là nghĩa vụ của riêng anh ấy. Căn cứ quy định trên, sau khi tài sản chung của anh chị được chia thì số tiền vay đó phải trả từ tài sản riêng của anh ấy, không được lấy tài sản chung trả trước rồi mới chia.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ