Thẩm phán có thể tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau

Cập nhật, 06:12, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

Tôi vừa được thông báo là bị đơn trong một vụ tranh chấp tài sản ở quê nhà. Trong đơn yêu cầu của nguyên đơn, có rất nhiều điểm bất hợp lý nên tôi muốn trực tiếp đối chất về những gì họ đưa ra nhưng có sự chứng kiến của cơ quan chức năng để sự việc được rõ ràng hơn. Không biết như thế có được không?

L.T.K.H. (TP Cần Thơ)

Trả lời: Chị có thể nêu yêu cầu này đối với thẩm phán, người trực tiếp giải quyết vụ việc của chị. Theo Điều 100 Bộ luật Tố tụng dân sự, trường hợp của chị được quy định như sau:

1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự, người làm chứng, thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau.

2. Việc đối chất phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ