Tội chồng tội vì trộm... 3 trái bưởi

Cập nhật, 15:42, Thứ Năm, 30/04/2015 (GMT+7)

Trong thời gian tại ngoại chờ xử lý hành vi trộm lư hương, Đặng Quốc Thông (SN 1983- trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) tiếp tục trộm… 3 trái bưởi nên bị bắt tạm giam và tội chồng thêm tội.

Đặng Quốc Thông nghiện ma túy, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 năm nhưng khi trở về vẫn tiếp tục sử dụng ma túy. Để có tiền giải quyết cơn ghiền, Thông lén lút trộm tài sản người khác đem bán và bị bắt. Lần đó, do tài sản Thông lấy cắp chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên Thông bị Công an phường Đông Thuận phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Do không có tiền mua ma túy sử dụng nên khoảng 12 giờ ngày 29/12/2014, Thông lấy xe đạp của mẹ chạy theo tuyến đường đan thuộc khóm Đông Bình tìm tài sản trộm. Ngang nhà bà Nguyễn Thị Cúc, thấy cửa rào và cửa nhà mở, chồng bà Cúc nằm ngủ trên võng, Thông dựng xe đạp bên ngoài rồi lẻn vào nhà lấy một lư hương trên tủ thờ vừa đem ra ngoài thì bà Cúc từ nhà sau đi lên phát hiện, tri hô. Thông để lư hương lại bỏ chạy thì bị con bà Cúc bắt giữ, báo công an.

Kết luận định giá lư hương Thông lấy cắp trị giá 2,5 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Đặng Quốc Thông tội “Trộm cắp tài sản” nhưng cho tại ngoại.

Trong thời gian chờ xử lý, Thông tiếp tục cùng Nguyễn Thị Mỹ Linh lẻn vào vườn của anh Nguyễn Chí Nhã ở ấp Mỹ Thới 1 (xã Mỹ Hòa) hái trộm 3 trái bưởi thì bị bắt quả tang.

Kết quả khảo sát giá ngày 31/1/2015, 3 trái bưởi trị giá chỉ 132.000đ nhưng do phạm tội trong thời gian bị khởi tố tại ngoại nên Thông bị Công an TX Bình Minh bắt tạm giam liền sau đó. Riêng Nguyễn Thị Mỹ Linh bị xử phạt hành chính do giá trị 3 trái bưởi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thông đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tuy Thông đã thật thà khai báo, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tài sản đã trả lại bị hại,… nhưng do Thông có quá trình nhân thân rất xấu, đã nhiều lần bị đưa đi cai nghiện nhưng vẫn không từ bỏ ma túy, trong thời gian bị khởi tố tại ngoại và vừa mới bị xử phạt hành chính về hành vi trộm chưa được 20 ngày lại tiếp tục hái trộm bưởi, chứng tỏ bị cáo là người khó cải tạo, phạm tội nhiều lần nên cần xử mức án cao mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Đặng Quốc Thông 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án, xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

 

DIỄM PHƯỢNG