Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2017: 3 năm hội ngộ đậm tình

Cập nhật, 07:55, Thứ Bảy, 18/11/2017 (GMT+7)

 

Sắc màu trong ngày hội Khmer Nam Bộ năm 2017 tại tỉnh Bạc Liêu.
Sắc màu trong ngày hội Khmer Nam Bộ năm 2017 tại tỉnh Bạc Liêu.

Diễn ra từ ngày 17-19/11/2017, ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2017 (sau đây gọi tắt là ngày hội) lại về với đất Bạc Liêu. Hàng loạt hoạt động mang tính truyền thống của dân tộc Khmer đã đem đến sắc màu cuốn hút, đậm tình đồng bào trong những ngày giao lưu, hội ngộ cùng nhau.

Vui trong ngày hội Khmer

Hai bên bờ kinh Quản Lộ Phụng Hiệp sáng 17/11/2017 rộn ràng trong không khí ngày hội đua ghe ngo.

Đến từ xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân- Bạc Liêu), ông Danh Te nói “hôm nay khách xa gần đông vui vầy thích lắm!”

Cảnh “vui lắm” được ông Danh Te mô tả cụ thể là đông người già trẻ lớn nhỏ, nhiều sắc màu, rồi cả... lục bình đan xen trên sông cạnh các phao tiêu ngăn dòng cho đội đua thấy thích mắt. “Mai đội ghe ngo ở huyện Hồng Dân mình mới thi, mới cổ động mạnh hơn, nay thì đi coi trước cổ vũ đội bạn”- ông Danh Te nói.

Và niềm háo hức mong chờ “mỗi khi đến hẹn” lại hạnh ngộ cùng nhau.
Và niềm háo hức mong chờ “mỗi khi đến hẹn” lại hạnh ngộ cùng nhau.

Anh Thạch Si Vương (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên- Sóc Trăng) đang cùng vợ con chen chân dọc bờ kè, nói lần đầu dẫn gia đình đi chơi ngày hội ghe ngo. Huyện anh có 2 đội chùa Nhu Gia và chùa Đay Om Pu tham gia đua tại đây, “thấy hào hứng, phấn chấn lắm”.

Ông Hữu Thành Dự- Chủ nhiệm CLB Ghe ngo Rạch Giồng (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau) cho biết, dù bà con dân tộc làm công việc gì, đến những ngày lễ hội như thế này thì đều tập trung về để xem thi đấu, còn vận động viên thì xem mỗi lần cọ xát sẽ làm dày thêm kinh nghiệm thi thố của mình.

 Một hoạt cảnh đám cưới của người Khmer ở An Giang.
Một hoạt cảnh đám cưới của người Khmer ở An Giang.

Xúng xính xiêm áo đem đến ngày hội thi trình diễn trang phục truyền thống, các thiếu nữ từ tỉnh Bình Phước yêu kiều khi phóng viên hướng ống kính máy ảnh lại mình.

Lâm Thị Sa Rin (23 tuổi) hào hứng tập luyện chuẩn bị trước giờ diễn trang phục, nói “góp sức cùng các anh các chú tham gia hội thi hôm nay là một vinh dự” để giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Nét văn hóa đầm ấm, đậm tình

Đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long chiếm hơn 2,2% dân số toàn tỉnh (trên 22.300 người) sống tập trung chủ yếu ở 11 xã- thị trấn của 4 huyện- thị.

Đến với ngày hội Khmer Nam Bộ năm 2017 tại tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Vĩnh Long tham gia triển lãm chuyên đề “Đồng bào Khmer Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Trong số 32 xã nông thôn mới của tỉnh, Vĩnh Long có 4 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận. Còn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là tinh thần xuyên suốt của đồng bào Khmer Nam Bộ tề tựu về ngày hội hôm nay.

Nụ cười nam thanh nữ tú của đồng bào Khmer đến từ tỉnh Bình Phước.
Nụ cười nam thanh nữ tú của đồng bào Khmer đến từ tỉnh Bình Phước.

Chiếm 7,66% dân số và phân bố khắp địa bàn trên toàn tỉnh, đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu có 68.129 người. Trong lao động sản xuất, đa số người Khmer sinh sống bằng nghề nông: trồng lúa, làm rẫy, chăn nuôi.

Trong đời sống tinh thần, phần lớn dân tộc Khmer là tín đồ Phật giáo Nam tông. Tại Bạc Liêu, quá trình cộng cư sinh sống, đồng bào Khmer đã chung tay đoàn kết với người Kinh, người Hoa xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, giàu đẹp.

Ngày hội với tinh thần “là cái tết văn hóa đầm ấm, đầy ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Khmer”. Hàng năm, đồng bào Khmer có nhiều lễ hội tín ngưỡng- tôn giáo như: lễ mừng năm mới, lễ cúng ông bà, lễ cúng trăng, lễ Phật đản, lễ dâng y...

Có thể nói chính các yếu tố lễ hội đa dạng, ý nghĩa, thể hiện phong phú các sắc màu, phong vị về ẩm thực, trang phục, văn hóa nghệ thuật, dụng cụ sinh hoạt,... đến tinh thần hào sảng của đồng bào Khmer Nam Bộ đã làm nên sự đầm ấm đậm tình đó.

Tối 17/11, ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, năm 2017 chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu. Diễn ra trong 3 ngày, ngày hội đem đến các hoạt động truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer: triển lãm và giới thiệu ngành nghề; thi đấu thể thao; hội thi và giới thiệu ẩm thực; thi diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục, trích đoạn lễ hội dân gian;... Ngày hội diễn ra đến bế mạc đêm 19/11 và trao cờ cho địa phương đăng cai ngày hội lần thứ VIII, năm 2020. 

 

Bài, ảnh: MINH THÁI