Vũng Liêm: Cánh đồng mẫu chiếm 20% tổng diện tích đất trồng lúa

Cập nhật, 05:01, Thứ Năm, 10/12/2015 (GMT+7)

Thấy được hiệu quả kinh tế từ sản xuất cánh đồng mẫu lớn; qua vận động của Hội Nông dân và chính quyền địa phương, năm 2015 Vũng Liêm có thêm 1.198ha đất trồng lúa được bà con nông dân đưa vào sản xuất cánh đồng mẫu lớn.

Nâng tổng diện tích sản xuất theo mô hình này ở địa phương đến nay lên 2.753ha, chiếm 20% tổng diện tích đất trồng lúa trên địa bàn. Các xã có diện tích cánh đồng mẫu lớn nhiều nhất là Hiếu Phụng (hơn 727ha), Tân An Luông (710ha), Hiếu Nhơn (628ha), Trung Hiếu (423ha), Trung Hiệp và Trung Ngãi (mỗi xã 100ha).

Đáng chú ý nữa là nhờ ứng dụng có hiệu quả các khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống chất lượng cao, biện pháp “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm” trong khâu chăm sóc nên năng suất ở cánh đồng mẫu lớn đều tăng đáng kể, mang lại lợi nhuận cao hơn sản xuất ngoài mô hình từ 3- 4 triệu đồng/ha/vụ.

Ngoài ra, để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng thu nhập; năm 2015, nông dân Vũng Liêm còn chuyển đổi gần 40ha đất trồng lúa kém hiệu quả lập vườn trồng cây ăn trái đặc sản cho thu nhập cao.

Trong diện tích vườn mới này, cây trồng nhiều là cam sành và bưởi da xanh.

Vũng Liêm hiện có 9.525ha vườn, trong đó có gần 80% đã cho thu nhập. Mỗi năm bình quân một hécta đất nông nghiệp ở địa phương này đạt 145 triệu đồng.

TRỌNG DÂN (Vũng Liêm)