Nhà nông tìm hiểu

Trồng và chăm sóc vạn thọ ra hoa đúng tết

Cập nhật, 07:18, Thứ Ba, 08/12/2015 (GMT+7)

Nhờ Bạn Nhà nông cho biết là trên thị trường hiện có mấy loại hoa vạn thọ? Trồng và chăm sóc như thế nào cho cây ra hoa đúng dịp tết?

Phạm Thị Hồng Đào

(Long Hồ)

Chị Đào thân mến, hiện trên thị trường có 3 giống vạn thọ phổ biến là vạn thọ Pháp, vạn thọ Thái và vạn thọ Sa Đéc.

 Hoa này có thể trồng quanh năm nhưng phổ biến nhất là dịp tết. Từ lúc gieo trồng cho đến khi cây nở hoa hoàn toàn là 60- 65 ngày. Thường đầu tháng 11 âm lịch có thể xuống giống.

Khi cây được 35 ngày tuổi, được 6- 7 cặp lá thì bấm ngọn cho chồi nách phát triển, chỉ nên chừa từ 5- 6 chồi nách. Thời gian này, để cây ra hoa đẹp nên bổ sung phân bón lá hữu cơ, thời gian phun 10 ngày một lần.

Do thời tiết, quá trình trồng cây có thể xuất hiện dấu hiệu ra hoa muộn hoặc sớm hơn so ngày tết.

Nếu thấy cây có khả năng nở sớm hơn dự định, xử lý bằng cách pha phân đạm 10g/10l nước, tưới ngày 2 lần để kéo dài thời kỳ sinh trưởng của cây.

Cây có dấu hiệu nở muộn, có thể ngưng tưới nước từ 1- 2 ngày để cây có triệu chứng thiếu nước nặng. Khi lá cây héo rũ thì tưới nước vừa ẩm đất. Có thể dùng kali Nitrat để kích thích ra hoa sớm.

Chúc chị thành công!

BẠN NHÀ NÔNG