Tuổi trẻ noi gương Bác

Cập nhật, 14:18, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)

Những năm qua, cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng sống đẹp, sống có ích...

 Làm theo lời Bác, tuổi trẻ không ngừng vươn lên trong học tập, nghiên cứu sáng tạo.
Làm theo lời Bác, tuổi trẻ không ngừng vươn lên trong học tập, nghiên cứu sáng tạo.

Nhiều hoạt động “hiểu và làm theo lời Bác”

Để cuộc vận động tạo sức lan tỏa và thật sự đi vào đời sống đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Đoàn các cấp luôn chú trọng việc cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo lời Bác sao cho phù hợp.

Hàng loạt các hoạt động sôi nổi được tổ chức như: hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, báo công dâng Bác, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đội viên tiêu biểu- Cháu ngoan Bác Hồ.

Nổi bật, việc “Viết nhật ký làm theo lời Bác” hay đưa những mẩu chuyện kể về Bác vào các kỳ họp lệ chi đoàn, chào cờ đầu tuần và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân… là dịp để ĐVTN, đội viên tìm hiểu về tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của tuổi trẻ.

Những năm gần đây, phong trào treo ảnh Bác được ĐVTN TX Bình Minh hưởng ứng tích cực.

Bởi theo như lời Phó Bí thư Thị Đoàn- Trần Công Lập thì: “Thấy ảnh như thấy Bác luôn bên cạnh, nhắc nhở thế hệ trẻ phải không ngừng phấn đấu, luôn xung kích trong mọi lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bên cạnh tích cực tham gia các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Bốn mới” hay “Ba trách nhiệm”, ĐVTN còn tích cực tham gia các hoạt động xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Nổi bật nhất là việc tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đã tạo được dấu ấn về thế hệ trẻ năng động, đầy nhiệt huyết. Chỉ tính riêng năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên như làm đường, xây cầu, trồng cây xanh, xây nhà... trị giá hàng tỷ đồng.

Tuổi trẻ còn tiết kiệm gây quỹ heo đất “Mổ tim cho em” hay vận động tặng hàng ngàn suất học bổng và tình nguyện hiến hàng ngàn đơn vị máu mỗi năm.

Đó là chưa kể việc ĐVTN tích cực tham gia các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Hành trình vì biển đảo quê hương” gắn với thăm và tặng hàng trăm phần quà, học bổng cho con chiến sĩ, học sinh nghèo...

Nhiều công trình, phần việc xã hội mang dấu ấn sinh viên tình nguyện.
Nhiều công trình, phần việc xã hội mang dấu ấn sinh viên tình nguyện.

Thêm những bông hoa trong vườn Bác

Noi gương Bác, ngày càng có nhiều “những bông hoa” luôn hướng về phía mặt trời tỏa sáng trong học tập, lao động. Năm qua, có 936 tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương.

Là đơn vị điển hình, những năm qua Xã Đoàn Quới An (Vũng Liêm) luôn có cách làm cụ thể, thiết thực.

Theo anh Nguyễn Minh Chiến- Bí thư Xã Đoàn, mỗi năm đơn vị đều vận động với 100% ĐV đăng ký thực hiện cuộc vận động và có sơ kết, biểu dương những cá nhân làm tốt. Bên cạnh, thường xuyên tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác hay đảm nhận các công trình TN vì cộng đồng...

Nhờ vậy mà ĐVTN xã nhà luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng quê hương, tích cực tham gia các hoạt động hữu ích. Nhiều năm, đơn vị xếp hạng nhất cụm công tác Đoàn.

Là TN tiên tiến làm theo lời Bác, anh Chiến cho rằng: “Tôi thấy mình phải thực hiện tốt vai trò cán bộ Đoàn, luôn đi đầu, sâu sát cơ sở để tổ chức nhiều phong trào giải quyết bức xúc địa phương vừa phù hợp với ĐVTN”.

Học Bác phục vụ nhân dân, làm nhiều việc tốt, nên ngoài việc phát huy vai trò của người thủ lĩnh, chị Nguyễn Thị Diệu Huyền- Bí thư Xã Đoàn Phú Quới (Long Hồ) còn tích cực vận động hỗ trợ kinh phí làm cầu giao thông, xây nhà nhân ái.

Hôm gặp chị phụ xây nhà cho bà Bùi Thị Ánh ở ấp Phước Bình B, chị cho biết: “Tôi sẽ phấn đấu cùng ĐVTN làm nhiều việc hữu ích để cùng chung tay xây dựng xã nhà”.

Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, chị nói: “Tôi sẽ không ngừng noi theo gương Bác từ những công việc hàng ngày, nhất là không ngừng hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bạn Nguyễn Hồng Long (thứ hai từ phải sang) luôn hết mình với phong trào tuổi trẻ.
Bạn Nguyễn Hồng Long (thứ hai từ phải sang) luôn hết mình với phong trào tuổi trẻ.

Còn đối với bạn Nguyễn Hồng Long- Ủy viên BCH Đoàn Trường ĐH Cửu Long thì ĐVTN phải không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong theo Người.

Phải không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện để sống có ích hơn. Hồng Long cũng được UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn khen thưởng và tuyên dương “TN tiên tiến làm theo lời Bác”.

Bạn Long cho rằng: Noi theo Bác, tuổi trẻ hãy học tập hết mình, cống hiến hết mình với tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

  • Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu cho biết: Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động học tập và làm theo Bác. Theo đó, sẽ tuyên truyền, vận động ĐVTN tiếp tục phấn đấu học tập, lao động và sản xuất, nêu gương cán bộ, ĐVTN; đồng thời tổ chức các phong trào thiết thực tạo điều kiện để ĐVTN rèn luyện, cống hiến.

     


Bài, ảnh: CẨM HUỆ