Công ty Điện lực Vĩnh Long: Tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cùng những việc làm cụ thể

Cập nhật, 15:54, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Là tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ qua chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của công ty.

Tập thể Công ty Điện lực đã thi đua thực hiện các công trình đưa điện về vùng nông thôn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.
Tập thể Công ty Điện lực đã thi đua thực hiện các công trình đưa điện về vùng nông thôn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

Tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho công ty

Theo ông Trần Văn Chinh- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng công ty, trước đây Đảng bộ công ty rất quan tâm thực hiện học tập, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, nhưng nhận thức về tư tưởng vẫn còn hạn chế nhất định, việc thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả chưa cao.

Sau khi quán triệt nghiêm túc tư tưởng của Bác Hồ về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, bao gồm tiết kiệm về của cải vật chất, thời gian, công sức và tiết kiệm trong mọi hoạt động của đơn vị với mục đích nâng cao hiệu quả trong hoạt động cả về chất lẫn về lượng.

Công ty đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, đầu tư để tăng lợi nhuận.

Qua đó, đã mang lại hiệu quả cao hơn trong kinh doanh như: tỷ lệ điện tổn hao trên lưới phân phối hàng năm giảm trên 0,5%, ước tính đã tiết kiệm hàng tỷ đồng/năm. Về quản lý chi phí giá thành, đã tiết kiệm trên 3,75 tỷ đồng.

Song, còn tiết kiệm trên 4 tỷ đồng trong đấu thầu mua sắm hàng hóa và xây dựng cơ bản; tiết kiệm trên 3 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn. Đặc biệt là công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và hộ dân thực hiện tiết kiệm trên 23,3 triệu kWh, tương đương trên 38,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đảng bộ công ty còn lãnh chỉ đạo chuyên môn cải tiến phương thức làm việc, giải quyết nhanh gọn các nhu cầu về điện cho khách hàng, người dân; tránh để cho khách hàng đi lại nhiều lần.

Qua đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết cấp điện còn từ 3- 5 ngày, tiết kiệm được hàng ngàn lượt đi lại cho khách hàng và làm lợi cho xã hội hàng trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh, còn niêm yết công khai thủ tục cấp điện tại các đơn vị để tránh tình trạng tiêu cực, tham ô xảy ra đối với lực lượng giao tiếp khách hàng.

Ông Cao Tấn Đức (Khóm 4, Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết:

“Vừa qua, tôi có đến Điện lực TP Vĩnh Long đề nghị đổi đường dây điện từ cột điện cũ qua cột điện mới, thấy nhân viên Điện lực tiếp chuyện rất hòa nhã, tận tình hướng dẫn tôi cung cấp thông tin, chỉ trong 3 ngày đã có người xuống khảo sát và xử lý đổi đường dây điện mới cho tôi. Tôi rất hài lòng với cách làm này. Tôi mong ngành điện lực sẽ phát huy hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi khách hàng”.

Những việc làm cụ thể

Theo ông Trần Văn Chinh, thời gian qua Đảng bộ công ty đã lãnh- chỉ đạo xây dựng và phát động thực hiện nhiều giải pháp để tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ như: xây dựng “quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp”, “đề án văn hóa doanh nghiệp”, quy định giao tiếp khách hàng, đặt các thùng thư góp ý, xây dựng định mức chi tiêu hoạt động...

Từ những hoạt động thực tiễn, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, đạt hiệu quả như: phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình đưa điện về vùng nông thôn, góp phần cùng Đảng và chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó đã hỗ trợ xã An Phước (Mang Thít) được công nhận xã NTM năm 2016.

Qua phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tăng hiệu quả, tăng năng suất lao động, công ty đã đăng ký thực hiện 40 đề tài, được xét công nhận 23 sáng kiến, đạt 600% chỉ tiêu cấp trên giao, tổng giá trị làm lợi 600 triệu đồng.

Đặc biệt, mô hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công ty đã thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, văn phòng phẩm, điện thoại, tận dụng vật tư thiết bị... với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Năm qua, công ty đã bố trí 91,2 tỷ đồng để đầu tư, sửa chữa lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng NTM theo Nghị quyết của tỉnh đề ra. Ngoài ra, công ty còn đăng ký 4 công trình thi đua gắn biển với giá trị 23,7 tỷ đồng tại huyện Vũng Liêm, Tam Bình và TP Vĩnh Long, kịp thời phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phụ tải, góp phần thúc đẩy sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo sức lan tỏa đến 100% cán bộ, đảng viên và người lao động; phần lớn đã xác định được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn.

“Thời gian tới, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục nhân rộng những điển hình tiêu biểu, xuất sắc. Đồng thời, tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị toàn khối, toàn ngành để cùng nhau thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ”- ông Trần Văn Chinh cho biết.

 

Năm 2016, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long tiếp tục giữ vững danh hiệu “vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, công ty được Bộ Công thương và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

  • ™Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI