Dự kiến nhu cầu tuyển dụng khoảng 35.000 lao động

Cập nhật, 06:06, Thứ Ba, 15/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong năm 2021, có trên 10.000 người lao động đã được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp người lao động ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn tài chính trong lúc thất nghiệp.

Bên cạnh đó, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp còn được tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí, tạo điều kiện để họ sớm quay lại thị trường lao động.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm, số người thất nghiệp trẻ tuổi chiếm cao, với 52% trong tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; trong đó người thất nghiệp là nữ dưới 35 tuổi chiếm gần 34,5%, lao động nam từ 35 tuổi trở lên chiếm 17,5%. Người lao động thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp, với 83,5%.

Đơn vị chức năng dự báo tình trạng thất nghiệp của người lao động có xu hướng tăng nhẹ ở các tháng đầu năm và có chiều hướng giảm từ giữa năm 2022 trở đi do các doanh nghiệp dần ổn định phục hồi sản xuất. Năm nay nhu cầu tuyển dụng lao động dự kiến khoảng 35.000 người, trong đó, 28.000 lao động phổ thông, còn lại là lao động có chuyên môn.

MINH THÁI

Các tin khác: