Bệnh cao huyết áp và huyết áp thấp đều đáng lo

Cập nhật, 17:54, Thứ Sáu, 11/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Cao huyết áp và huyết áp thấp, bệnh nào đáng lo hơn. Xin bác sĩ cho biết những biểu hiện thường gặp và hậu quả của căn bệnh này.

Trần Văn Hải (Ngãi Tứ - Tam Bình)

Trả lời: Cao huyết áp và huyết áp thấp đều đáng lo, nhưng đáng lo hơn là biểu hiện bệnh nhiều khi không rõ ràng. Do ảnh hưởng của nhịp sinh học nên trục thần kinh- nội tiết- biến dưỡng không vận hành theo kiểu lúc nào cũng thế. 

Trái lại, cường độ hoạt động của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu… thay đổi, thậm chí sai biệt đáng kể trong ngày nên với hệ tim mạch, huyết áp không có trị số cố định nếu so sánh kết quả đo đạc vào buổi sáng với buổi chiều.

Do đó, nếu huyết áp dao động quá bất thường có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não vào những thời điểm nhạy cảm như lúc đang căng thẳng, khi mới thức dậy.

Để biết chính xác người bệnh đang bị cao huyết áp hay huyết áp thấp cần đến khoa tim mạch bệnh viện tỉnh để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

BS PHAN GIA HOÀNG (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Các tin khác: