Khởi tố, tạm giam người chồng ngược đãi, hành hạ vợ

Cập nhật, 14:54, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)
Điều tra viên làm việc với bị can Nguyễn Ngọc Khoa. Ảnh công an cung cấp.
Điều tra viên làm việc với bị can Nguyễn Ngọc Khoa. Ảnh công an cung cấp.

Ngày 6/6, Thượng tá Đoàn Văn Thuận- Trưởng Công an huyện Tam Bình, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tam Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1976, ngụ ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình) phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi ngược đãi, hành hạ vợ theo quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/5, anh N.N.H. (anh ruột Khoa) nghe tiếng kêu la của chị L.T.H. (SN 1976, vợ Khoa) nên chạy ra xem thì thấy Khoa đang dùng chổi đánh vợ tại đường đan trước nhà.

Diễn biến sự việc khoảng 30 phút được anh H. dùng điện thoại quay lại và trình báo Công an xã Song Phú. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình phân công các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cơ quan kiểm sát khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan.

Khoa thừa nhận mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ vấn đề tiền bạc và bị can ghen tuông nên kiếm chuyện đánh chị H.. Thời điểm vừa nêu, Khoa ngồi nhậu trước nhà, chị H. quét nhà thì Khoa kiếm chuyện cự cãi, lấy gạch ống đánh vào đầu vợ chảy máu.

Tiếp đến, Khoa lấy chổi đánh vào đầu, bụng, chân và đạp vào người khiến chị H. bất tỉnh giữa đường. Ngoài diễn biến sự việc trong ngày 29/5, Khoa thừa nhận trước đó thường xuyên có hành vi đánh đập, bạo hành đối với chị H..

NGUYỄN THỊNH

Các tin khác: