Gặp phải bạn "Lý Thông"

Cập nhật, 08:24, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)

Bạn giúp đỡ lúc khó khăn nhưng thấy bạn sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, Nguyễn Thái Bình (SN 1989, ngụ quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh) giở trò trộm cắp.

Bình có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phạt 3 năm 8 ngày tù vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và TAND quận Bình Tân phạt 1 năm 6 tháng tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, lần lượt vào các năm 2008 và 2013.

Chấp hành xong án phạt tù được hòa nhập cộng đồng, Bình không tìm được việc làm nuôi sống bản thân. Lúc khó khăn, không tiền tiêu xài, Bình nhớ đến anh N.T.H. (xã Tân An Luông- Vũng Liêm) là bạn bè quen biết từ trước nên tìm đến nhờ vả. Nể tình, anh H. cho Bình ở lại vài hôm, nào ngờ thấy chủ nhà có tài sản giá trị, Bình lấy trộm đem bán. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm, ngày 4/5/2019, anh H. đẩy dàn nhạc phục vụ đám tiệc ra trước sân rồi đi tìm người phụ chở đi phục vụ khách.

Anh H. vừa đi khỏi, Bình “gom” xe gắn máy, lục tủ lấy điện thoại di động rồi quay ra dàn nhạc lấy laptop, sau đó chạy thẳng về TP Hồ Chí Minh tìm nơi tiêu thụ. Tại đây, Bình nhờ bạn cầm xe gắn máy và laptop được 4,8 triệu đồng, còn điện thoại di động làm rơi mất.

Anh H. phát hiện mất tài sản còn bạn thì “biến mất” nên trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Công an huyện Vũng Liêm xác định Bình chính là thủ phạm. Theo giám định, xe gắn máy, laptop, điện thoại di động của anh H. có tổng giá trị 8,3 triệu đồng. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Bình thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo.

Từng bị tòa án tuyên phạt vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng bị cáo Nguyễn Thái Bình không ăn năn, hối lỗi mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm gây thiệt hại tài sản hợp pháp của người khác chỉ vì mục đích muốn có tiền tiêu xài cá nhân.

Hành vi của bị cáo gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo rất kém, thể hiện sự coi thường bất chấp pháp luật nên cần có hình phạt nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bình 1 năm 6 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.

TRUNG HƯNG

 

 

Các tin khác: