Cảnh giác cướp giật tài sản

Cập nhật, 08:27, Thứ Tư, 22/12/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản dù không mới nhưng hành vi thực hiện ngày càng manh động và táo tợn. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tội phạm cướp giật tài sản xảy ra có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Theo ghi nhận tại nhiều phiên tòa, tội phạm cướp giật tài sản khai nhận khi phát hiện sơ hở của những người có mang tài sản đang đi trên đường, chúng sẽ tìm cách tiếp cận, nhanh tay giật lấy rồi phóng xe tẩu thoát. Đơn cử như Trần Đinh Sang (SN 1988, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) vừa bị TAND huyện Tam Bình tuyên xử 3 năm 6 tháng tù vì tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 1/3/2021, Sang điều khiển xe mô tô đi từ chợ Cái Vồn (phường Cái Vồn- TX Bình Minh) quan sát thấy bà B. (xã Song Phú- Tam Bình) đang đi bộ trên đường. “Săm soi” thấy bà B. có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, Sang liền nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thấy xung quanh vắng vẻ, Sang liền điều khiển xe áp sát vào bà B., giật sợi dây chuyền rồi “rồ ga” phóng xe tẩu thoát về TX Bình Minh và đem sợi dây chuyền bán được 2,56 triệu đồng. Căn cứ kết luận định giá tài sản, sợi dây chuyền vàng 16 kara trị giá gần 4,9 triệu đồng.

Về nhân thân, Sang có 1 tiền án và 1 tiền sự. Cụ thể, ngày 5/11/2019, Sang bị TAND TX Bình Minh xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án xong vào ngày 26/2/2020. Ngày 28/5/2019, Sang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời hạn 3 tháng vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tương tự, Nguyễn Văn Mong (xã Tân Phú- Tam Bình) cũng thực hiện trót lọt vụ cướp tài sản của người đang tham gia giao thông trên đường. Theo đó, vào 11 giờ 30 phút ngày 10/3/2021, Mong điều khiển xe mô tô trên QL1 hướng từ TX Bình Minh đến TP Vĩnh Long để tìm tài sản cướp giật. Khi đến đoạn đường thuộc xã Song Phú (Tam Bình), Mong phát hiện chị H.N. điều khiển xe mô tô chở theo chị K.L. (TP Cần Thơ) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Quan sát thấy chị L. có để túi xách trên yên xe nên Mong điều khiển xe áp sát, giật lấy túi xách của chị L. rồi tẩu thoát. Sau đó, chị L. trình báo sự việc đến Công an xã Song Phú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình tiến hành xác minh và mời Mong về làm việc. Tại đây, Mong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi cướp giật được tài sản, Mong đã tiêu xài hết 4,5 triệu đồng. Mong dùng máy soi da để đổi lấy ma túy sử dụng, bán điện thoại di động và ném xuống sông giỏ xách đựng giấy tờ cá nhân của chị L.. Căn cứ kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà Mong chiếm đoạt của chị L. là 15,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Mong có 2 tiền án. Cụ thể, ngày 1/3/2016 Mong bị TAND huyện Tam Bình xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 9/5/2016. Ngày 26/11/2016, Mong tiếp tục bị TAND huyện Tam Bình xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và chấp hành xong vào ngày 14/7/2020. 5 năm 6 tháng tù là hình phạt của TAND huyện Tam Bình đối với bị cáo Nguyễn Văn Mong về tội “Cướp giật tài sản” lần này. HĐXX nhận định việc dùng thủ đoạn nguy hiểm, đã tái phạm chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết định khung đối với bị cáo.

Từ các vụ cướp giật trên cho thấy, mục tiêu của tội phạm cướp giật thường là những người mang theo nhiều tài sản nhưng sơ hở trong việc bảo quản, nhất là những phụ nữ để túi xách trên xe, đeo nhiều nữ trang trên người, đi vào ban đêm hay trên đoạn đường vắng người qua lại. Thủ đoạn bọn tội phạm thường sử dụng là dùng xe mô tô chạy trên các tuyến đường tìm “con mồi” để ra tay, sau đó nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Trong mỗi vụ cướp giật tài sản xảy ra đều có yếu tố chủ quan, mất cảnh giác của bị hại. Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản, cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng thì mọi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác và có biện pháp bảo vệ tài sản một cách hợp lý nhất, đừng tự biến mình thành “con mồi” của bọn cướp giật.

AN CHI

 

 

Các tin khác: