Trên 3.500ha cây lâu năm nhiễm sâu bệnh

Cập nhật, 10:59, Thứ Sáu, 22/03/2024 (GMT+7)

Theo Chi cục Trồng trọt-BVTV (Sở Nông nghiệp-PTNT), tình hình thời tiết khí hậu nắng nóng như hiện nay khá thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh. Các loại sâu bệnh đang có chiều hướng tăng nhẹ như: bọ trĩ, sâu đục trái bưởi, nhện đỏ, rầy mềm, sâu vẽ bùa, bệnh vàng lá thối rễ, ghẻ loét,… trên cây có múi; rầy nhẩy, bệnh thán thư,... trên cây sầu riêng.

Tính đến nay, tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên cây lâu năm là trên 3.500ha, tăng 32ha so với tuần trước, bao gồm: trên 1.900ha nhiễm trên cây có múi và gần 1.700ha nhiễm trên các loại cây ăn trái khác (như nhãn, chôm chôm, xoài, sầu riêng, ca cao, dừa,…).

Hiện tại, các đối tượng gây hại đặc trưng từng loại cây trồng chỉ xuất hiện rải rác và ở mức độ gây hại nhẹ. Cụ thể tỷ lệ gây hại: sâu vẽ bùa từ 2-6%; nhện đỏ từ 3-8%; rệp sáp 3-10%; rầy mềm 5-10%; sâu đục trái trên bưởi từ 5-10%; bệnh thối rễ trên cây có múi từ 7-18%; bệnh vàng lá greening trên cây có múi 12-25%; sâu đầu đen diện tích nhiễm 2,5ha xuất hiện xã Trung Thành Tây (huyện Vũng Liêm)...

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần thăm vườn thường xuyên để phát hiện phòng trị bệnh trên cây ăn trái kịp thời. Đặc biệt, chú ý không nên dùng nước nhiễm mặn để pha thuốc phun hoặc tưới nhiều lần cho cây ăn trái trong lúc mặn xâm nhập.

NGUYÊN KHANG

 

Các tin khác: