Mỹ An xuống giống khoai mỡ sau thu hoạch lúa Đông Xuân

Cập nhật, 13:22, Thứ Ba, 05/03/2024 (GMT+7)

Thời điểm này, những nơi thu hoạch xong lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, nông dân ở xã Mỹ An (huyện Mang Thít) lên liếp, ốp giồng, chuẩn bị trồng khoai mỡ.

Nông dân Nguyễn Văn Long (36 tuổi ở ấp An Hưng) cho hay anh đang khai nước vào ruộng để tháo chua, rửa phèn sau khi bón vôi, phơi khô đất cho ruộng khoai (diện tích gần 2 công) đã lên liếp, ốp giồng và sẽ xuống giống trồng vài ngày sau.

Đây là vụ thứ 2 anh trồng loại khoai này. Vụ khoai năm rồi, anh trồng thu hoạch được gần 6 tấn, thương lái mua xô với giá bán tại ruộng từ 3.000-3.500 đ/kg, doanh thu 20 triệu đồng, lãi gần 10 triệu đồng. Riêng loại củ lớn, giá cao gấp đôi, từ 7.000-8.000 đ/kg.

Anh Võ Văn Mừng, công chức địa chính- xây dựng xã Mỹ An, cho biết, trồng khoai mỡ sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân là mô hình sản xuất đã có trong xã từ nhiều năm nay, diện tích khoai trồng dao động trên dưới 40ha.

Có 2 giống khoai mỡ được trồng nhiều nhất là khoai Thục Linh (ruột trắng) và khoai Muống (ruột tím than). Mỗi năm trồng được 1 vụ, mỗi vụ khoai kéo dài từ 5-6 tháng, bắt đầu trồng từ tháng 1-2 âl, thu hoạch tháng 8-9 âl. Năng suất bình quân 30 tấn/ha, nếu áp dụng kỹ thuật tốt có thể đạt từ 42-43 tấn/ha.

MỸ TRUNG

 

 

Các tin khác: