Đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 16 thầy, cô giáo

Cập nhật, 06:09, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất 16/19 cá nhân đủ điều kiện đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay.

Các nhà giáo được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2014.
Các nhà giáo được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2014.

16 cá nhân được thống nhất đề nghị có 1 giáo viên nam, 15 còn lại là cán bộ quản lý và giáo viên nữ.

Tính theo địa bàn của các bậc học, cấp học, huyện Trà Ôn có 5 cá nhân được đề nghị (nhiều nhất). Tiếp theo là TP Vĩnh Long và huyện Vũng Liêm, mỗi đơn vị có 4 cá nhân. Huyện Tam Bình, TX Bình Minh, Bình Tân, mỗi đơn vị có 1 cá nhân được đề nghị.

Theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, việc xét tặng được tiến hành định kỳ 2 năm một lần nhằm tri ân, tôn vinh, vinh danh các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đã cống hiến cho sự nghiệp GD- ĐT của đất nước. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 50 Nhà giáo ưu tú.

Dự kiến, nếu được Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 16 cá nhân, Sở GD- ĐT Vĩnh Long sẽ tiến hành trao tặng danh hiệu nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

Tin, ảnh: TRẦN HOÀNG TÚY