Hơn 56,5 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng xã hội

Cập nhật, 05:39, Chủ Nhật, 06/10/2019 (GMT+7)

Đó là tổng giá trị phúc lợi xã hội Hội Người tàn tật- Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long (3 cấp) vận động được trong 9 tháng năm 2019. Trong đó, Tỉnh hội vận động 6 tỷ đồng, huyện- thành- thị hội 23,7 tỷ đồng và hội cơ sở vận động 26,6 tỷ đồng. Qua đó, đã trợ giúp hơn 482.800 lượt người.

Đối với người khuyết tật còn khả năng lao động, các cấp hội giới thiệu học nghề, đào tạo nghề cho 124 người, giới thiệu việc làm cho 213 người, hỗ trợ vốn, sinh kế cho 634 người. Ngoài ra, còn trợ giúp phương tiện sinh hoạt cho gần 600 người, sửa 24 căn nhà, xây 95 phòng vệ sinh tự hoại. Học sinh khuyết tật, mồ côi được tặng xe đạp, tập vở.

Qua đó, hơn 2.800 lượt người được hỗ trợ thông qua các hình thức: mua thẻ BHYT cho người khuyết tật thuộc hộ đặc biệt khó khăn; phẫu thuật tim, đục thủy tinh thể, chỉnh hình, phẫu thuật bệnh phụ khoa; khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân bại liệt đặc biệt nặng,…

CAO HUYỀN