Năm 2020: Phấn đấu giảm 20% người mới mắc bệnh lao trong cộng đồng

Cập nhật, 14:52, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Thực hiện chương trình chống lao quốc gia, Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2020 giảm 20% người mới mắc bệnh lao trong cộng đồng và khống chế số người mắc bệnh lao kháng đa thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao, triển khai sàng lọc và phát hiện chủ động trong các nhóm nguy cơ và nhóm dễ bị tổn thương qua đó phát hiện sớm lao kháng thuốc cho 100% các nhóm đối tượng nghi kháng thuốc và đảm bảo 100% số bệnh nhân lao đa kháng thuốc phát hiện được thu dung điều trị.

Đồng thời, chuyển đổi sử dụng Xpert là xét nghiệm chẩn đoán lao ban đầu thay thế xét nghiệm soi trực tiếp và tăng cường phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao.

SÔNG TRĂNG