Mỗi tuần Vĩnh Long có 100 ca tay chân miệng

Cập nhật, 14:52, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi tuần tỉnh Vĩnh Long ghi nhận khoảng 100 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp đôi so với các tháng trước.

Theo ngành y tế tỉnh, đây là căn bệnh lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với dịch mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ mụn nước hoặc phân của người bị nhiễm bệnh nên rất dễ lây lan thành dịch, đặc biệt là những nơi có nhiều trẻ như trường mầm non, mẫu giáo.

Ngành y tế khuyến cáo mọi trẻ nhỏ đều có nguy cơ mắc tay chân miệng nên khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ cần cho trẻ ở trong không gian thoáng, các bề mặt trẻ tiếp xúc như sàn nhà, nhà vệ sinh, giường ngủ phải sạch sẽ.

Các trường mầm non, mẫu giáo cần thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên lau sàn, rửa đồ chơi của trẻ bằng nước sát khuẩn Cloramin B; thực hiện tốt việc cách ly khi trẻ mắc bệnh, cho trẻ nghỉ học đúng thời gian quy định để tránh lây lan cho trẻ khác.

THÚY QUYÊN