Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách

Cập nhật, 15:31, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

Sáng 13/1, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi gặp mặt tri ân, trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, một số gia đình chính sách ngành công an, nhân dịp mừng Tết Đinh Dậu 2017.

 

 Thiếu tướng Lê Văn Út- Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Thiếu tướng Lê Văn Út- Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mỗi phần quà trị giá 500.000đ, riêng các Mẹ Việt Nam anh hùng còn được trao tặng một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Út- Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, đã hiến dâng người thân, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Phạm Đức Thanh- Phó Cục trưởng Tổng cục Chính trị- Bộ Công an, trao quà cho các Mẹ.
Đại tá Phạm Đức Thanh- Phó Cục trưởng Tổng cục Chính trị- Bộ Công an, trao quà cho các Mẹ.

Nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, tích cực phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội... Thực hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Trao quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với ngành công an, là hoạt động quan trọng, nằm trong chương trình “Xuân tình nguyện” 2017 do Ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh tổ chức.

Chương trình sẽ tiếp tục trao 30 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam (15 triệu đồng); trao 337 phần quà cho các gia đình chính sách, trẻ em, người già neo đơn (337 triệu đồng). Ngoài ra, có rất nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa hướng đến hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG