Bế mạc ngày hội Khmer Nam bộ lần thứ VII tại Bạc Liêu

Cập nhật, 14:45, Thứ Hai, 20/11/2017 (GMT+7)

Diễn ra trong 3 ngày (17-19/11), ngày hội “Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII” (năm 2017), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, đã bế mạc vào tối 19/11.

“Bạc Liêu – niềm vui hội tụ” là chủ đề chính trong đêm văn nghệ ngày hội.
“Bạc Liêu – niềm vui hội tụ” là chủ đề chính trong đêm văn nghệ ngày hội.

Ngày hội quy tụ 12 tỉnh thành phố khu vực phía Nam có đông đồng bào Khmer sinh sống, với gần 3.000 nghệ nhân dân gian, diễn viên nghệ thuật và vận động viên quần chúng về tham dự.

Tiết mục “Quê hương đẹp mãi những mùa vui” phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc Khmer.
Tiết mục “Quê hương đẹp mãi những mùa vui” phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc Khmer.

Hàng ngàn lượt du khách đến với ngày hội để thưởng lãm, giao lưu, cổ vũ làm nên không khí sôi động, thân tình.

Theo ông Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày hội “Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng và người dân các vùng miền.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày hội “Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII” sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long vào năm 2020.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày hội “Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII” sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào năm 2022..

Rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, ẩm thực tại ngày hội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer; góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH THÁI