Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 32- 2017:

NSNA Nguyễn Vinh Hiển (Báo Vĩnh Long) đạt HCV và HCĐ

Cập nhật, 14:43, Thứ Hai, 20/11/2017 (GMT+7)

Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL năm nay với chủ đề “Đất nước- con người ĐBSCL”, BTC đã nhận được 2.850 tác phẩm ảnh của 441 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) chuyên và không chuyên nghiệp từ 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.

Ông Nguyễn Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BTC và đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 32- 2017.
Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BTC và đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 32- 2017.

Sáng ngày 20/11 tại huyện Vũng Liêm, BTC liên hoan ảnh đã tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng. Đến dự có ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Xuân Thăng- Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho hai tác giả Nguyễn Vinh Hiển, Phan Thanh Cường.
Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho hai tác giả Nguyễn Vinh Hiển, Phan Thanh Cường.

 

Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long trao giải nhất về đề tài “Vĩnh Long điểm hẹn” cho tác giả Nguyễn Nam (Vĩnh Long).
Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long trao giải nhất về đề tài “Vĩnh Long điểm hẹn” cho tác giả Nguyễn Nam (Vĩnh Long).

 

Ông Lê Văn Lập- Bí thư Huyện uỷ Vũng Liêm trao giải nhất cuộc thi Marathon tại Vũng Liêm cho tác giả đạt giải nhất- Huỳnh Thanh Thiện (Vĩnh Long).
Ông Lê Văn Lập- Bí thư Huyện uỷ Vũng Liêm trao giải nhất cuộc thi Marathon tại Vũng Liêm cho tác giả đạt giải nhất- Huỳnh Thanh Thiện (Vĩnh Long).

Hội đồng Giám khảo Quốc gia thẩm định, chấm ảnh công khai tại Vũng Liêm trong hai ngày trước đó, để chọn ra 210 tác phẩm vào vòng chung kết, triển lãm và trao thưởng. Kết quả:

-Huy chương vàng: “Nơi tận cùng tổ quốc” của Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long), “Nhộn nhịp ngày mùa”- Phan Thanh Cường (Bạc Liêu).

-Huy chương bạc: “Sản xuất dược phẩm”- Nguyễn Hữu Hồng (Cần Thơ), “Bảo vật văn hoá Khmer”- Đinh Công Tâm (Sóc Trăng), “Theo đàn”- Nguyễn Hoàng Nam (An Giang), “Ngôn ngữ tình yêu”- Trương Minh Điền (Kiên Giang).

-Huy chương đồng: “Đêm về trên bến Ninh Kiều”- Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long), “Tình quân dân”- Tống Văn Thanh (Long An), “Cung đàn thổ cẩm”- Võ Trung Kiên, “Nguồn năng lượng sạch”- Quảng Ngọc Minh (cùng của An Giang), “Nuôi trồng linh chi bằng kỷ thuật cao”- Huỳnh Lành (Kiên Giang).

-Giải khuyến khích: “Công nghệ mới cho bao bì”, “Thư viện lưu động”- cùng của Huỳnh Thanh Hùng (An Giang), “Du lịch sinh thái Trà Sư”- Từ Thế Duy, “Thanh tao”- Bùi Văn Chung (cùng của Kiên Giang), “Vượt xà”- Phan Quang Phong, “Gạo Việt xuất khẩu”- Nguyễn Công Thuỷ (cùng của Cần Thơ), “Nghề làm giá sạch”- Nguyễn Văn Dừa (Bến Tre), “Làm đẹp ngôi nhà”- Lâm Văn Đời (Cà Mau).

Về giải đồng đội: 1/ An Giang, 2/ Cần Thơ, 3/ Kiên Giang.

Tác giả Nguyễn Vinh Hiển giới thiệu về quá trình sáng tác tác phẩm đạt HCV với đại biểu.
Tác giả Nguyễn Vinh Hiển giới thiệu về quá trình sáng tác tác phẩm đạt HCV với đại biểu.

 

Quang cảnh khách tham gia, xem triển lãm tại khung viên Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm.
Quang cảnh khách tham gia, xem triển lãm tại khung viên Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm.

Ngoài ra, tại Liên hoan ảnh này còn chọn ra bộ ảnh về đề tài “Vĩnh Long điểm hẹn”, kết quả:

Giải nhất: “Về cù lao An Bình”- Nguyễn Nam (Vĩnh Long).

Giải nhì: “Sông nước miền Tây”- Nguyễn Nam, “Làng nghề gạch gốm Vĩnh Long”- Nguyễn Vinh Hiển (cùng của Vĩnh Long).

Giải ba: “Đặc sản Mỹ Hoà- Bình Minh”- Lý Hồng Vân (Cần Thơ), “Ra lò”- Bùi Tiền Phong (Trà Vinh), “Làng nghề”- Trương Thạch Vũ (Kiên Giang).

Bên cạnh đó, các NSNA trong khu vực còn tham gia cuộc thi ảnh Marathon với chủ đề “Nét đẹp vùng đất Vũng Liêm” vào ngày 19/11.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU