Vũng Liêm

Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sinh kế giảm nghèo

Cập nhật, 13:40, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Năm 2019, huyện Vũng Liêm đã trình Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét hỗ trợ 2 mô hình phát triển giúp hộ dân có thêm thu nhập như mô hình trồng nấm bào ngư xám và mô hình chăn nuôi bò, với tổng kinh phí trên 975 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Theo đó, có 5 xã (Hiếu Thành, Tân An Luông, Trung Hiệp, Thanh Bình và Trung Chánh) với 47 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo tham gia mô hình.

Là huyện nông nghiệp, người dân chủ yếu trồng lúa, cây màu và cây ăn trái nên thích hợp cho việc tận dụng những mảnh vườn trồng cỏ, sử dụng rơm để chăn nuôi bò.

Đối với mô hình trồng nấm bào ngư xám, chỉ cần diện tích nhỏ xây nhà tạm, chăm tưới nước, không tốn nhiều công sức và thời gian, thuận lợi cho những hộ nhàn rỗi không cần nhiều vốn.

Mặt khác, nấm sau khi thu hoạch có điểm thu mua giúp người dân an tâm chăm sóc. Thực tế, trong những năm qua, 2 mô hình này được triển khai khá hiệu quả cho những hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương.

HỒNG LÊ