Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng và có cách xử lý tốt nhất

Cập nhật, 14:07, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Đồng chí Trần Văn Bạch- Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2018 vào sáng 6/7/2018.

Thời gian tới, các báo cáo viên cần tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng thông qua nhiều kênh thông tin.
Thời gian tới, các báo cáo viên cần tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng thông qua nhiều kênh thông tin.

Bên cạnh, cần tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XIV, trong đó đi sâu vào các bộ luật được ban hành và dự kiến thông qua tại kỳ họp tới; chuẩn bị tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cùng các chương trình hành động của Tỉnh ủy;

làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh nhà trong 6 tháng cuối năm 2018; lồng ghép tuyên truyền về mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và các chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh năm 2018.

Báo cáo viên Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh chia sẻ vấn đề được dư luận quan tâm về kỳ thi THPT Quốc gia.
Báo cáo viên Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh chia sẻ vấn đề được dư luận quan tâm về kỳ thi THPT Quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe thông tin kết quả kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XIV, thông tin thời sự gần đây, báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ Khối Các Cơ quan tỉnh và giao ban thông tin tư tưởng, báo cáo viên, dư luận xã hội.

Trong đó, có các nhóm vấn đề đang được dư luận quan tâm nhiều nhất là tình trạng bác sĩ nghỉ việc, kỳ thi THPT Quốc gia, việc thông qua Luật An ninh mạng, lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI