Hoạt động khuyến công đã có những bước tiến và thành công

Cập nhật, 14:54, Thứ Bảy, 09/09/2017 (GMT+7)

Ngày 9/9/2017, Sở Công thương tỉnh tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Dịp này, Bộ Công thương tặng bằng khen cho một tập thể, UBND tỉnh khen thưởng cho một cá nhân và một tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công.
Dịp này, Bộ Công thương tặng bằng khen cho một tập thể, UBND tỉnh khen thưởng cho một cá nhân và một tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công.

Trong 10 năm qua, trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động như: đào tạo nghề, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở tham gia hội chợ triển lãm, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho gần 1.600 hộ dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm...

Từ năm 2006 đến nay, trung tâm đã triển khai 80 đề án khuyến công với tổng kinh phí trên 7,48 tỷ đồng, triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu với kinh phí trên 1,36 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Thời gian qua, hoạt động khuyến công đã có những bước tiến và thành công, làm đầu mối nắm bắt tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, đáp ứng nhu cầu góp phần giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Thời gian tới, trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác và tư vấn phát triển công nghiệp, đặc biệt cần quan tâm ưu tiên hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, tổ hợp tác và vùng đồng bào người dân tộc...

Tin, ảnh: THẢO LY