Đại hội Hiệp hội Gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long lần thứ VI

Cập nhật, 17:20, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Ngày 8/9/2017, Hiệp hội Gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2020.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.
Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tích cực tham gia quảng bá sản phẩm, tìm hiểu thị trường, khách hàng tiềm năng, liên kết với các công ty du lịch đưa khách tham quan làng nghề sản xuất gạch gốm nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm.

Các doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn đầu tư cải tiến công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí.

Song, sản xuất kinh doanh vẫn không phát triển như những năm trước 2008. Bên cạnh đó, đầu vào nguyên liệu tăng cao, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, thị trường tuy có mở rộng nhưng sức tiêu thụ giảm.

Nhiệm kỳ mới, Hiệp hội quyết tâm bảo tồn và phát triển làng nghề gạch gốm tỉnh, 60% doanh nghiệp trong Hiệp hội cải tiến công nghệ nung, chú trọng thị trường nội địa, tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm phục vụ du lịch...

Ông Vũ Ngọc Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng, thời gian tới Hiệp hội cần chú ý phát triển hài hòa với lợi ích của hội viên, là cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của hội viên.

Nhiệm kỳ mới, bà Đoàn Thị Ngọc Diệp (DNTN Thanh Đức) đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

Tin, ảnh: THẢO LY