Kiên quyết không đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt

Cập nhật, 16:28, Thứ Tư, 24/08/2016 (GMT+7)

Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề môi trường xảy ra ở địa phương.

Điểm cầu tại Vĩnh Long.
Điểm cầu tại Vĩnh Long.

Ngày 24/8/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước về thực trạng và các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ở đô thị vấn đề ô nhiễm môi trường chủ yếu do bụi, hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp.

Ở nông thôn, ô nhiễm chủ yếu diễn ra tại các làng nghề, điểm công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, chôn lấp và đốt chất thải sinh hoạt...

Trên cả nước hiện có 283 khu công nghiệp với hơn 550.000m3 nước thải/ngày đêm. Có 615 cụm công nghiệp nhưng chỉ  hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hàng năm trên cả nước sử dụng hơn 100.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật, 337/458 bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh...

Nhìn chung, nhận thức, ý thức của người dân và doanh nghiệp đã được nâng lên, nhiều vấn đề môi trường đã được xử lý, xu hướng gia tăng ô nhiễm suy giảm nhanh chất lượng môi trường đang được kiềm chế chậm lại.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, như một số lượng lớn cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường; nguồn nước mặt, nước ngầm ở một số địa phương bị ô nhiễm nặng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là vấn đề cả xã hội quan tâm, sống còn của nhân dân, của đất nước.

Yêu cầu các địa phương phải xây dựng đề án rà soát xử lý các vấn đề về môi trường; kiên quyết không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế trước mắt; Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề môi trường xảy ra ở địa phương.

Tin, ảnh: THẢO LY